Chú rể chỉ nhận sính lễ là... cây non

26/06/2018 13:30 GMT+7

Thầy giáo Saroj Kanta Biswal ở thành phố Kendrapara (bang Odisha, Ấn Độ) đã từ chối nhận của hồi môn từ nhà gái và chỉ đòi sính lễ gồm 1.001 cây non cho đám cưới của mình, theo tờ The Hindu .

Giải thích về quyết định của mình, anh Biswal nói: “Tôi luôn phản đối mọi hình thức cho của hồi môn trong hôn nhân. Là người yêu thiên nhiên từ nhỏ, tôi chỉ nhận 1.001 cây ăn trái làm quà cưới”.
Theo lời chú rể 33 tuổi, cô dâu Rashmirekha Paitala cũng là giáo viên và rất hài lòng với quyết định của chồng.
Ấn Độ hiện vẫn còn tập tục nhà gái phải lo toàn bộ chi phí đám cưới và cho của hồi môn khi kết hôn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.