Choáng ngợp hình ảnh hai thiên hà lần đầu tiên ‘chạm vào nhau’

20/08/2019 07:00 GMT+7

Kính thiên văn không gian Hubble vừa chụp được hình ảnh vô cùng hiếm hoi của hai thiên hà vào thời điểm lần đầu tiên tiếp xúc trong quá trình sáp nhập, dự kiến sẽ mất nhiều tỉ năm trước khi thực sự hợp nhất.

"Nhân vật chính" trong bức ảnh được các nhà thiên văn học đặt tên UGC 2369, trên thực tế là hai thiên hà đang tiến gần về phía nhau.
Trong khi lõi của chúng vẫn còn cách khá xa, hai thiên hà đã có sự tiếp xúc thông qua sự kết nối khí, bụi và các ngôi sao. Đây là quá trình xảy ra khi lực hấp dẫn của hai thiên hà xé toạc vật chất của đối phương.
Theo mô tả của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA), nhìn từ xa có vẻ như các cánh tay của hai thiên hà này đang xoắn vào nhau.
Các nhà thiên văn học giải thích nhìn vào hình ảnh trên, con người có thể hình dung chuyện gì sẽ xảy ra với Dải Ngân hà của chúng ta, theo Space.com.
Theo giới chuyên gia, Dải Ngân hà và thiên hà láng giềng Tiên Nữ chuẩn bị sáp nhập trong tương lai. Ước tính thời điểm va chạm sẽ diễn ra trong vòng 4,5 tỉ năm tới.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.