Choáng cảnh tòa nhà quốc hội Mỹ trở thành ‘căn cứ quân sự’

14/01/2021 07:59 GMT+7

Những bức ảnh chụp cảnh các thành viên Vệ binh Quốc gia nằm ngồi ngủ la liệt trên sàn của tòa nhà quốc hội Mỹ gây xôn xao cộng đồng mạng xã hội .

Hàng ngàn lính thuộc Vệ binh quốc gia Mỹ đã được huy động đến bảo vệ tòa nhà quốc hội ngày 13.1 (giờ Mỹ) trong thời gian Hạ viện tranh luận về nghị quyết luận tội Tổng thống Donald Trump.
Ngay sau đó, hàng loạt bức ảnh chụp cảnh lính Vệ binh quốc gia Mỹ trong tư thế nằm ngồi đủ kiểu đã được đăng trên mạng xã hội.
Điện Capitol của Mỹ hiện là một căn cứ quân sự”, phóng viên Erik Wasson của hãng Bloomberg News viết trên Twitter.
Một số phóng viên khác cho hay chưa bao giờ thấy cảnh tượng lính Vệ binh quốc gia Mỹ nằm ngồi ngủ tràn lan như vậy trong các dãy hành lang của tòa nhà quốc hội.
Dưới đây là các hình ảnh về cảnh nghỉ ngơi của các lính thuộc Vệ binh Quốc gia Mỹ bên trong tòa nhà quốc hội Mỹ:

Các binh sĩ nằm xếp lớp bên trong tòa nhà quốc hội Mỹ

Reuters

 

Các binh sĩ thuộc Vệ binh quốc gia Mỹ nằm ngồi ngủ la liệt trong tòa nhà quốc hội Mỹ ngày 13.1

Reuters, AFP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.