Chờ 10 tiếng để được vào viếng ông Lý Quang Diệu

28/03/2015 20:28 GMT+7

(TNO) Tính đến 12 giờ trưa nay 28.3, đã có gần 372.000 người đến viếng linh cữu thủ tướng Singapore đầu tiên Lý Quang Diệu, trong đó có nhiều người phải xếp hàng chờ tới 10 tiếng đồng hồ, theo tờ The Straits Times.

(TNO) Tính đến 12 giờ trưa nay 28.3, đã có gần 372.000 người đến viếng linh cữu thủ tướng Singapore đầu tiên Lý Quang Diệu, trong đó có nhiều người phải xếp hàng chờ tới 10 tiếng đồng hồ, theo tờ The Straits Times.
Dòng người chờ vào viếng linh cữu ông Lý Quang Diệu ngày 28.3 - Ảnh: AFP
Vào những lúc cao điểm, những người đến viếng chỉ có vài giây đứng trước linh cữu của ông Lý, được đặt trong tòa nhà Quốc hội Singapore từ ngày 25.3. Ông Lý qua đời ngày 23.3, do viêm phổi nặng, thọ 91 tuổi.
Số người đến viếng ông Lý vào tối 27.3 đông đến mức buộc giới chức phải tạm ngưng cho người vào viếng vì lý do an toàn, theo AFP.
Đến chiều nay, thời gian chờ để viếng linh cữu ông Lý đã giảm xuống còn khoảng 4 tiếng đồng hồ, từ 10 giờ vào lúc cao điểm.
Học sinh 8 tuổi tên Annabel Lee, trong lúc xếp hàng cùng mẹ để vào viếng ông Lý, cho AFP hay: “Mẹ cháu hay kể cho cháu nghe nhiều câu chuyện về việc ông Lý lãnh đạo Singapore tốt như thế nào. Ông ấy đã giúp nhiều người bằng cách cho họ một đất nước tốt và sạch để sống”.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm qua đã viết trên Facebook rằng ông “rất cảm động” khi có quá nhiều người muốn đến viếng cha của ông.
Lễ truy điệu ông Lý Quang Diệu sẽ diễn ra vào ngày mai 29.3 trước khi linh cữu ông được hỏa táng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam sang Singapore dự lễ truy điệu ông Lý, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.
Dự lễ truy điệu ông Lý dự kiến còn có cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Thủ tướng Úc Tony Abbott, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Quốc vương Malaysia Sultan Abdul Halim Mu'adzam cùng nhiều vị lãnh đạo của các nước khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.