Chính trị gia Đức bị đâm vì ủng hộ người tị nạn

18/10/2015 11:37 GMT+7

(TNO) Một nữ chính trị gia Đức đã bị đâm trọng thương ở cổ vì sự ủng hộ của bà đối với người tị nạn.

(TNO) Một nữ chính trị gia Đức đã bị đâm trọng thương ở cổ vì sự ủng hộ của bà đối với người tị nạn.

Cảnh sát canh gác tại khu vực bà Henriette Reker bị đâm - Ảnh: ReutersCảnh sát canh gác tại khu vực bà Henriette Reker bị đâm - Ảnh: Reuters
Một kẻ tấn công 44 tuổi đã dùng dao đâm bà Henriette Reker và phụ tá của bà khi chính trị gia này đang tiến hành buổi vận động tranh cử chức thị trưởng thành phố Cologne ngày 17.10. Ba người nữa cũng bị thương trong vụ tấn công nhưng không nghiêm trọng, theo Reuters dẫn lời cảnh sát.
Trưởng văn phòng cảnh sát điều tra tại Cologne, ông Norbert Wagner nói rằng đây là vụ tấn công có chủ đích. Kẻ tấn công đã thừa nhận vụ tấn công xuất phát từ động cơ bài ngoại. Người này trước đây từng là họa sĩ và hiện thất nghiệp. Hàng xóm mô tả ông này không có gì nổi bật, theo hãng thông tấn Đức DPA.
Ông Wagner cho biết nghi phạm đã ra tay một mình, không có dấu hiệu của người nào khác tham gia vụ tấn công.
Cảnh sát trưởng Wolfgang Alberts nói rằng bà Reker là người ủng hộ, giúp đỡ chỗ ở cho người tị nạn trong thành phố. Đức là điểm đến ưa thích của dòng người nhập cư, dự kiến sẽ có 800 ngàn đến 1 triệu người di cư đến Đức trong năm 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.