Chính quyền Nepal đổ lỗi cho người leo núi gặp nạn ở Himalaya

18/10/2014 09:30 GMT+7

(TNO) Chính quyền Nepal tìm cách bác bỏ chỉ trích trước phản ứng chậm chạp sau thảm họa ở dãy Himalaya khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và đổ lỗi cho nạn nhân vì đã không thuê hướng dẫn viên, theo The Guardian.

 
Quân đội Nepal cứu thoát nạn nhân khỏi trận tuyết lở tại Thorang-La ở Annapurna hôm15/10  - Ảnh: Reuters

Ít nhất 32 người đã thiệt mạng khi cơn bão tuyết bất ngờ ập đến khu vực Annapurna, và trên trăm người leo núi đang bị mắc kẹt ở độ cao hơn 5,000m (16,500ft) vào ngày 15.10.

Trong số những nạn nhân thiệt mạng có 1 người Việt Nam. Hiện danh tính nạn nhân người Việt vẫn chưa được công bố.

Đây là thảm họa mới nhất sau cái chết của 16 người trên đỉnh Everest vào tháng 4 vừa qua, khiến cho đỉnh núi cao nhất của thế giới này bị đóng cửa lần đầu tiên.

Du lịch leo núi ở Nepal thu hút hàng ngàn người đến Annapurna vào tháng 10 hàng năm, khi điều kiện thời tiết thường thuận lợi cho việc đi bộ đường dài. Hơn 110.000 khách nước ngoài đến thăm Annapurna vào năm 2013.

T.Thư

>> Cô gái Việt thoát chết trong cơn bão tử thần ở Nepal
>> Ít nhất 30 người thiệt mạng vì lở tuyết ở Nepal
>> Chưa xác định được tung tích người Việt thiệt mạng vì bão tuyết ở Nepal
>> Một người Việt thiệt mạng vì bão tuyết ở Nepal

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.