Chính phủ Venezuela thua kiện hơn 900 triệu USD

04/01/2012 00:11 GMT+7

Hội đồng thương mại quốc tế (ICC) vừa ra phán quyết Tập đoàn dầu khí Mỹ Exxon Mobil được bồi thường 908 triệu USD trong vụ tranh chấp với chính phủ Venezuela.

Theo AP, vụ việc bắt đầu khi Exxon Mobil kiện lên ICC vì Tổng thống Hugo Chavez ra lệnh quốc hữu hóa một dự án dầu mỏ do công ty này đầu tư ở Venezuela vào năm 2007. Phản ứng lại phán quyết trên, chính quyền Caracas hôm qua tuyên bố chỉ đồng ý trả 255 triệu USD và có thể sẽ kháng cáo.

Chính phủ Venezuela vẫn đang đối mặt với hơn 10 đơn kiện tương tự, bao gồm một vụ khác cũng của Exxon Mobil, sau khi ông Chavez quốc hữu hóa nhiều dự án và công ty. Vì thế, Caracas đang đàm phán các khoản bồi thường với các nguyên đơn. Tháng trước, chính quyền đồng ý bồi thường 600 triệu USD cho các dự án của Công ty xi măng Cemex SAB (Mexico), theo AP.

Hoàng Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.