Chính phủ và phe đối lập Venezuela tiếp tục đàm phán

27/05/2019 08:51 GMT+7

Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido hôm qua tiếp tục tuyên bố “sẽ làm mọi cách” để Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phải ra đi dù đồng ý ngồi vào bàn đàm phán vòng 2 ở Na Uy.

“Chúng tôi theo đuổi mọi lựa chọn, nhưng lộ trình rất rõ ràng: chấm dứt tiếm quyền, thành lập chính phủ lâm thời và tiến hành bầu cử tự do”, ông Guaido viết trên Twitter. Trước đó, thủ lĩnh đối lập còn cảnh báo về “đàm phán giả mạo”, đồng thời hứa hẹn Tổng thống Maduro phải ra đi “bằng mọi giá”.
Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Bộ Ngoại giao Na Uy thông báo nước này sẽ chủ trì vòng đàm phán thứ hai giữa phái đoàn chính phủ và phe đối lập tại thủ đô Oslo trong tuần này.
Trước đó, tại vòng đàm phán đầu tiên hồi tuần rồi, hai bên không gặp gỡ trực tiếp và chỉ có cuộc họp riêng biệt với đại diện trung gian hòa giải của chính phủ Na Uy.
Về phần mình, ông Maduro gửi lời cảm ơn chính phủ Na Uy nỗ lực xúc tiến đàm phán nhằm kết thúc khủng hoảng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.