‘Chính phủ thống nhất quốc gia’ Myanmar kêu gọi Interpol bắt tổng tư lệnh quân đội

Khánh An
Khánh An
23/04/2021 07:10 GMT+7

Tổ chức đối lập tại Myanmar muốn Interpol bắt người đứng đầu chính phủ quân sự khi ông này đến Indonesia dự họp thượng đỉnh ASEAN.

Tờ Nikkei Asia ngày 23.4 đưa tin “Chính phủ thống nhất quốc gia Myanmar” kêu gọi Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phối hợp với cảnh sát Indonesia bắt giữ Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing khi ông đến Jakarta dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN.
Chính phủ thống nhất quốc gia” gồm những nghị sĩ của chính phủ dân sự trước chính biến, thành viên các nhóm vũ trang thiểu số và những nhân vật trong phong trào biểu tình phản đối chính quyền quân sự.
Các nhà lãnh đạo ASEAN dự kiến sẽ dự hội nghị thượng đỉnh tại Jakarta vào ngày 24.4 nhằm thảo luận về khủng hoảng sau chính biến ở Myanmar. Dự kiến ông Min Aung Hlaing, người lãnh đạo cuộc chính biến hôm 1.2 tại Myanmar, sẽ tham dự hội nghị này.

Lãnh đạo quân sự Myanmar sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN?

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Thái Lan và Philippines cho hay họ sẽ cử ngoại trưởng thay mặt tham dự, theo Reuters. Trước thềm cuộc họp, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi lãnh đạo các nước ASEAN giúp ngăn ngừa leo thang khủng hoảng ở Myanmar.
Phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric cho hay đại diện đặc biệt của LHQ về Myanmar Christine Schraner Burgener “sẽ ở Jakarta để gặp các lãnh đạo ASEAN bên lề cuộc họp, tập trung vào giải pháp chính trị”.
Theo một nguồn tin, bạo lực sau chính biến ở Myanmar khiến 739 người thiệt mạng và 3.300 người bị bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.