Chính phủ Mỹ muốn mở cửa lại trường học

13/07/2020 10:52 GMT+7

Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12.7 tiếp tục yêu cầu mở cửa lại trường học vào mùa thu bất kể số ca mắc Covid-19 tăng đột biến.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN ngày 12.7, Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Betsy DeVos nhấn mạnh: "Trẻ em phải sớm quay lại trường học vào mùa thu".
Còn Tổng thống Trump cảnh báo chính phủ sẽ ngừng cấp ngân sách liên bang cho những trường học không chịu mở cửa trở lại vào mùa thu (từ tháng 9-12).
Tuy nhiên, chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cùng một số chuyên gia và quan chức khác cảnh báo mở cửa lại trường học quá sớm là đe dọa sức khỏe học sinh.

Bị Tổng thống Trump chê "gây khó, tốn kém", hướng dẫn mở cửa trường học Mỹ sẽ thay đổi

Diễn biến trên xảy ra giữa lúc Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới trong đại dịch Covid-19, với hơn 3,3 triệu ca nhiễm và hơn 135.000 người chết.
Riêng trong ngày 12.7, Mỹ ghi nhận 59.747 ca nhiễm mới, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins. Trong những tuần gần đây, số ca mắc Covid-19 tăng vọt tại một số bang ở Mỹ như Florida.
Trước tình hình này, chính quyền một số bang rút lại kế hoạch tái mở cửa nền kinh tế và áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang phòng Covid-19 ở nơi công cộng.
Các đơn vị chăm sóc đặc biệt tại nhiều bệnh viện ở Mỹ đang hoạt động hết công suất và chính quyền Arizona thậm chí phải trưng dụng xe tải đông lạnh vì nhà xác quá tải, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.