Chính khách 31 tuổi chạy đua ghế thủ tướng Áo

22/08/2017 14:30 GMT+7

Chủ tịch đảng Nhân dân Áo Sebastian Kurz đang ra sức chuẩn bị cho mục tiêu trở thành thủ tướng trẻ nhất của quốc gia châu Âu này trong kỳ bầu cử vào tháng 10.

Trả lời tờ báo Đức Welt am Sonntag, ông Kurz vạch rõ bước đi để giành chiến thắng, bao gồm cam kết chấm dứt những xáo trộn liên quan đến làn sóng di cư ở châu Âu.
Ông nói: “Tôi có quyết tâm để thay đổi hệ thống cũ. Tôi muốn chấm dứt tình trạng di trú bất hợp pháp và thiếu kiểm soát, đồng thời hỗ trợ đầy đủ cho các nước đang phát triển và tạo ra con đường di cư hợp pháp tới châu Âu”.
Bên cạnh đó, chính trị gia 31 tuổi còn thể hiện quyết tâm ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố và nâng cao vị thế đất nước tại châu Âu.
Là gương mặt được chú ý nhất trên chính trường Áo, ông từng ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành ngoại trưởng trẻ nhất thế giới lúc mới 27 tuổi vào năm 2013. Ông được kỳ vọng là ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế thủ tướng lần này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.