China Daily: Trung Quốc sẽ đàm phán nếu Philippines bỏ qua phán quyết vụ kiện Biển Đông

04/07/2016 16:32 GMT+7

Tờ China Daily (Trung Quốc) ngày 4.7 cho biết Trung Quốc sẵn sàng đàm phán với Philippines về vấn đề Biển Đông nếu Manila bỏ qua phán quyết của tòa án quốc tế về đơn kiện của Philippines chống lại Trung Quốc.

Philippines đã kiện Trung Quốc ra Tòa trọng tài thường trực (PCA, trụ sở tại The Hague, Hà Lan), phản đối tuyên bố chủ quyền phi lý “đường lưỡi bò” của Bắc Kinh nuốt trọn gần cả Biển Đông. PCA dự kiến sẽ ra phán quyết vào ngày 12.7, theo Reuters.
Bắc Kinh lâu nay luôn phản đối đơn kiện của Philippines, cho rằng PCA không có quyền tài phán, và Trung Quốc muốn giải quyết vấn đề Biển Đông thông qua đối thoại song phương với Philippines.
Trong những tuần gần đây, Trung Quốc tăng cường chiến dịch tuyên truyền trước thềm PCA ra phán quyết. Bắc Kinh cũng từng khẳng định sẽ phớt lờ phán quyết của tòa.
Đàm phán giữa Trung Quốc và Philippines có thể tập trung “vào nhiều vấn đề, chẳng hạn hợp tác và phát triển song phương trong nghiên cứu khoa học, với điều kiện Manila phải bỏ qua phán quyết của PCA để quay lại bàn đàm phán”, China Daily dẫn lời nguồn tin có liên quan.
Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ tay Philippines từ năm 2012 khiến ngư dân Philippines mất đi một ngư trường truyền thống Reuters
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hồi tháng rồi cho hay Trung Quốc và Philippines từng đạt được thỏa thuận vào năm 1995 về việc giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông “thông qua đối thoại dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau”.
Trung Quốc và Philippines từng tiến hành nhiều vòng đàm phán về cách xử lý vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên biển, nhưng không có cuộc đàm phán nào nhằm dàn xếp những vụ tranh chấp lãnh thổ thật sự trên Biển Đông, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm.
“Khách quan mà nói PCA không có quyền tài phán liên quan đến tranh chấp lãnh thổ”, giáo sư chuyên về luật quốc tế Sienho Yee, thuộc Đại học Vũ Hán (Trung Quốc) trả lời Reuters trong một cuộc phỏng vấn do chính quyền Trung Quốc sắp đặt. Ông Yee đồng thời kêu gọi hai bên ngồi vào bàn đám phán để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.