Chìm tàu ở Trung Quốc: Đã tìm thấy 345 thi thể

06/06/2015 08:41 GMT+7

(TNO) Sau khi nâng con tàu chìm dưới sông Dương Tử (Trung Quốc) lên để thuận tiện cho việc tìm kiếm nạn nhân, tính đến 8 giờ sáng 6.6 số thi thể tìm thấy trên tàu tăng lên đến 345, và còn hơn 100 thi thể chưa tìm thấy.

(TNO) Sau khi nâng con tàu chìm dưới sông Dương Tử (Trung Quốc) lên để thuận tiện cho việc tìm kiếm nạn nhân, tính đến 8 giờ sáng 6.6 số thi thể tìm thấy trên tàu tăng lên đến 345, và còn hơn 100 thi thể chưa tìm thấy.

Con tàu đã được dựng thẳng ngày 5.6, sau khi bị lật úp - Ảnh: Reuters
Báo China Daily cho biết tính đến 8 giờ sáng ngày 6.6, đã tìm thấy được tổng cộng 345 thi thể, trong khi đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm hơn 100 người còn mất tích. Con tàu Ngôi Sao Phương Đông chở theo 456 người lúc xảy ra tai nạn, chủ yếu là khách du lịch lớn tuổi.
Trong khi đó, Tân Hoa xã sáng 6.6 đưa tin số thi thể tìm thấy là 345 nhưng sau đó lại sửa lại thành 331.
Đội cứu hộ đã nâng con tàu 2.200 tấn lên vào sáng 5.6 và dựng thẳng tàu vào khoảng 16 giờ cùng ngày. Đến 18 giờ 50 phút, thân tàu đã nổi lên mặt nước, theo China Daily.
Liu Xiaowu, một sĩ quan thuộc bộ tư lệnh quân sự Quảng Châu tại hiện trường cho biết đội cứu hộ chủ yếu tập trung vào việc đi vào bên trong thân tàu.
Tàu này đang trên hành trình dài 11 ngày trên sông Dương Tử thì bị chìm vào đêm 1.6, theo lời thuyền trưởng là do một cơn lốc bất ngờ. Kể từ đó, hơn 3.400 binh sĩ và 1.700 cảnh sát cùng 149 tàu thuyền đã được huy dộng để cứu nạn.
Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình đã ra lệnh điều tra nguyên nhân thảm kịch này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.