Chìm tàu hàng ngoài khơi Nhật Bản, 13 thủy thủ Việt Nam và Trung Quốc mất tích

01/03/2020 10:48 GMT+7

Tàu Guo Xing 1, tổng dung tích 1.989 tấn, đang chở khoảng 3.000 tấn thép phế liệu đã nhanh chóng bị chìm sau khi va chạm với tàu cá Nhật Bản ở ngoài khơi phía bắc Nhật Bản vào tối 29.2, theo AFP hôm 1.3.

Trong cuộc họp báo hôm 1.3, Phát ngôn viên lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản Tomoyuki Hanzawa cho hay tàu Guo Xing 1, mang cờ Belize đang trên đường từ thành phố cảng Hachinohe (tỉnh Aomori) đến Hàn Quốc thì gặp nạn cách bờ biển Rokkasho khoảng 12 km.
Vụ va chạm tàu giữa Guoxing 1 và một tàu cá 138 tấn của Nhật Bản xảy ra vào khoảng 22 giờ tối 29.2 và không rõ nguyên nhân.
Tàu Guoxing 1 có tổng cộng 14 thủy thủ, gồm người Việt NamTrung Quốc. Trong số này, 13 người mất tích và lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đang tìm kiếm các nạn nhân, theo ông Hanzawa.
Thủy thủ còn lại là người Việt Nam đã được tàu gần đó cứu kịp thời, trong khi 15 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Nhật Bản đều an toàn.
Theo chuyên trang hàng hải marinetraffic.com, tàu Guo Xing 1 mang cờ Belize, có tổng dung tích 1.989 tấn, trọng tải toàn phần 3.600 tấn, đóng vào năm 2005.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.