Chiến sự leo thang ở Tripoli

06/01/2020 06:00 GMT+7

Ít nhất 30 người thiệt mạng trong vụ tấn công một doanh trại ở thủ đô Tripoli của Libya cuối tuần rồi, theo Reuters.

Thủ đô Tripoli, do chính phủ lâm thời Libya được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn (GNA) kiểm soát, đang đối diện chiến dịch tấn công của lực lượng tự xưng Quân đội quốc gia Libya (LNA) do tướng Khalifa Haftar chỉ huy kể từ tháng 4.2019 đến nay.
Lực lượng của GNA cáo buộc LNA tiến hành cuộc không kích, ném bom vào doanh trại al-Hadhba ở Tripoli. Tuy nhiên, LNA bác bỏ mọi cáo buộc. Bộ trưởng Y tế GNA Hamid bin Omar cảnh báo con số thương vong có thể gia tăng.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức trong bối cảnh chiến sự leo thang sau khi quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu cho phép đưa quân sang Libya để hỗ trợ GNA.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.