Chiến sự leo thang ở Libya

11/04/2019 08:43 GMT+7

Hôm 10.2, lực lượng LNA trung thành với tư lệnh Khalifa Haftar và binh sĩ thuộc chính quyền lâm thời Libya (GNA) tiếp tục giao tranh ác liệt ở khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Tripoli.

Hồi đầu tuần, các tay súng LNA chiếm được sân bay quốc tế Tripoli nhưng sau đó để mất quyền kiểm soát vào tay GNA. Trong ngày 10.4, LNA tiếp tục đẩy mạnh tấn công cũng như thiết lập các chốt chặn ở khu vực cách trung tâm Tripoli khoảng 11 km về phía nam để chặn đường tiếp viện cho lực lượng GNA tại thủ đô.
Trước tình hình này, Reuters dẫn lời các quan chức Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo LHQ (OCHA) cho hay ít nhất 2.200 dân thường phải rời bỏ nhà cửa để sơ tán khẩn cấp và nhiều người vẫn còn bị mắc kẹt. Tính đến hôm qua, đã có ít nhất 50 người chết, bao gồm thường dân và OCHA cảnh báo con số thương vong sẽ còn gia tăng.
[VIDEO] Giao tranh ở thủ đô Tripoli đe dọa hy vọng hòa bình cho Libya
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.