Chiến hạm Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật, phóng ngư lôi ở Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
16/08/2020 14:45 GMT+7

Bắc Kinh nhật báo hôm nay 16.8 đưa tin tàu hộ vệ tên lửa Huệ Châu thuộc đơn vị đồn trú của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ở Hồng Kông mới đây diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông.

Trong đoạn video về cuộc diễn tập ở Biển Đông do Bắc Kinh nhật báo đăng, pháo trên tàu Huệ Châu khai hỏa về nhiều hướng khác nhau và binh sĩ trên tàu xả súng nhắm vào mục tiêu trên biển.
Ngoài ra, tàu Huệ Châu còn phóng thử ngư lôi và trực thăng diễn tập cất và hạ cánh trên chiến hạm này theo hướng dẫn của quân nhân trên tàu.
Bắc Kinh nhật báo không nói rõ cuộc diễn tập quân sự nói trên diễn ra ở khu vực nào ở Biển Đông. Hồi tháng 12.2019, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã đăng đoạn phim chiếu cảnh khinh hạm Khâm Châu thuộc đơn vị đồn trú PLA ở Hồng Kông tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật tương tự ở Biển Đông.

[VIDEO] Xem các yêu sách biển của Trung Quốc là "phi pháp", Mỹ chính thức bác bỏ "đường lưỡi bò" trên Biển Đông

Cuộc diễn tập mới nói trên là dấu hiệu mới nhất cho thấy quân đội Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự ở Biển Đông trong thời gian gần đây. Trước đó, vào tối 30.7, Hoàn Cầu thời báo khoe rằng máy bay ném bom H-6J đã tham gia cuộc diễn tập ở Biển Đông và đó là lần đầu tiên quân đội Trung Quốc chính thức tiết lộ máy bay ném bom này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.