Chiến hạm Pháp đóng cho Nga bị đánh cắp thiết bị

30/11/2014 06:00 GMT+7

Một số thiết bị điện tử được trang bị cho chiếc Sevastopol, chiến hạm chở trực thăng lớp Mistral thứ 2 mà Pháp đóng cho Nga, vừa bị đánh cắp một cách bí ẩn, theo AFP ngày 29.11.

Chiến hạm chở trực thăng lớp Mistral Pháp đóng cho Nga - Ảnh: Reuters

Trong số đó có hai đĩa cứng máy tính và một thiết bị chứa phần mềm quản lý hệ thống liên lạc của tàu. Vụ đánh cắp được phát hiện vào ngày 25.11 nhưng giới điều tra cho rằng nó xảy ra trong khoảng từ ngày 18 - 25.11.

Phát ngôn viên của hai công ty có liên quan đến hợp đồng đóng tàu cho Nga đều xác nhận với hãng tin Itar-Tass về vụ đánh cắp nhưng khẳng định những thứ bị mất không chứa dữ liệu mật.

Theo kế hoạch, tàu Sevastopol vừa hạ thủy dự kiến sẽ được bàn giao vào năm tới. Tuy nhiên, thương vụ này đang gặp trục trặc sau khi Tổng thống Pháp Francois Hollance tuyên bố hoãn giao chiếc đầu tiên mang tên Vladivostok do tình hình ở miền đông Ukraine.

Văn Khoa

>> Pháp hoãn giao tàu chiến Mistral cho Nga
>> Nga dọa kiện Pháp nếu không giao tàu Mistral vào cuối tháng
>> Pháp sắp giao tàu chở trực thăng lớp Mistral đầu tiên cho Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.