Chiến hạm Nhật, Mỹ, Ấn Độ tập trận chung

25/09/2019 22:00 GMT+7

Lực lượng Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ ngày 25.9 bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên Malabar tại vùng biển ngoài khơi thành phố Sasebo (Nhật Bản).

Theo tờ Stars and Stripes, cuộc tập trận kéo dài 10 ngày và đây là năm đầu tiên Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (JMSDF) giữ vai trò tiên phong.
JMSDF điều tàu khu trục chở trực thăng JS Kaga, tàu khu trục Samidare và tàu tuần dương Chokai tham gia.
Phía hải quân Mỹ là tàu khu trục USS McCampbell, tàu vận tải đổ bộ USS Green Bay và một tàu ngầm hạt nhân tấn công nhanh lớp Los Angeles không được nêu tên.
Trong khi đó, hải quân Ấn Độ cử tàu hộ tống tàng hình INS Sahyadari, tàu hộ tống chống ngầm INS Kiltan và máy bay tuần tra săn ngầm P-8I tham gia.
Cuộc tập trận bao gồm các hoạt động trên biển lẫn trên bờ, tập trung vào kỹ năng chiến đấu nâng cao, các hoạt động tuần tra trinh sát hàng hải, tác chiến chống ngầm và chống tàu nổi... Cuộc tập trận nhằm mục đích đối phó các mối đe dọa chung và cải thiện mối quan hệ giữa lực lượng của các nước tham gia.
Cuộc tập trận Malabar được Mỹ và Ấn Độ tổ chức lần đầu tiên vào năm 1992 và Nhật Bản trở thành thành viên thường trực từ năm 2015.

[VIDEO] Nga, Trung Quốc, Ấn Độ rầm rập tập trận chung ở Trung Á

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.