Chiến hạm Gepard thứ tư của Việt Nam trên đường về nước

06/12/2017 17:21 GMT+7

Rạng sáng nay 6.12 (theo giờ Việt Nam), tàu vận tải Rolldock Star chở theo chiến hạm Gepard 3.9 thứ tư của Việt Nam đã ghé cảng Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sau khi khởi hành từ Novorossiysk (Nga) vào chiều ngày 4.12.

Chiến hạm Gepard 3.9 thứ tư của Việt Nam (trước đó mang số hiệu tạm 487) đã lên đường về nước bằng tàu vận tải Rolldock Star của Hà Lan. Tàu Rolldock Star rời cảng Novorossiysk (Nga) vào chiều ngày 4.12, sau khi vượt qua Biển Đen đã ghé cảng Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) tối 5.12 (giờ địa phương, tức sáng 6.12 giờ Việt Nam).

Hành trình của tàu này dự kiến theo lộ trình như đã chở chiến hạm Gepard thứ ba về Việt Nam trước đó, tức sẽ vào Địa Trung Hải, ra Đại Tây Dương và vòng xuống phía nam châu Phi để vào Ấn Độ Dương, từ đó đến Cam Ranh (Việt Nam). Lộ trình này dự kiến kéo dài 1,5 tháng, tức đến giữa tháng 1.2018 chiến hạm Gepard 3.9 thứ tư sẽ hội quân với 3 chiến hạm đã về trước đó.

Cận cảnh chiến hạm Gepard 3.9 thứ tư của Việt Nam trên khoang tàu vận tải Rolldock Star tại Novorossiysk, Nga ngày 3.12 Thepictures.club

Gepard 3.9 là lớp tàu xuất khẩu của dự án tàu tên lửa 11661 do Nga phát triển, có chức năng bảo vệ hạm đội, tuần tra, chống ngầm, rải mìn, chống buôn lậu… Tàu Gepard 3.9 dài 102 m, lượng choán nước 2.200 tấn, thuỷ thủ đoàn tối đa 103 người, có tốc độ tối đa 23 knot (42,5 km/giờ), tầm hoạt động 9.200 km. Tàu có chức năng tuần tra bảo vệ EEZ, hộ tống, chiến đấu (độc lập hoặc theo nhóm) chống tàu mặt nước, tàu ngầm và máy bay đối phương.

Vũ khí chính trên tàu Gepard 3.9 gồm hệ thống tên lửa diệt hạm Uran-E (2 dàn, mỗi dàn 4 ống phóng, tên lửa hành trình có tầm bắn xa 130 km), 1 pháo hạm AK-176M loại 76,2 mm; một dàn pháo - tên lửa phòng không tầm gần Palma (gồm 2 pháo 30 mm bắn nhanh loại 6 nòng, 8 tên lửa tầm gần Sosna-R nhắm bắn bằng laser), hai pháo bắn nhanh tự động AK-630M loại 30mm (6 nòng) dùng diệt máy bay, tên lửa diệt hạm. Tàu còn mang được 1 trực thăng săn ngầm Ka-28 hoặc Ka-31.

Tàu Rolldock Star với chiến hạm Gepard 3.9 thứ tư của Việt Nam trên khoang, tại Novorossiysk, Nga ngày 2.12 barmacode1.livejournal.com
Ảnh chụp chiến hạm Gepard 3.9 thứ 4, số hiệu tạm 487 của Việt Nam tại cảng Novorossiysk, Nga vào ban đêm, tháng 8.2017 livejournal.com

Các chiến hạm Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam được đóng tại Nhà máy đóng tàu mang tên Gorky ở Zelenodolsk (Cộng hòa Tatarstan, Nga). Hai chiếc đầu tiên về Việt Nam năm 2011 là 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ. Hai chiếc sau được ký hợp đồng vào năm 2012, vũ khí chính tương tự của cặp tàu đầu tiên, còn có thêm chức năng săn tìm và chống tàu ngầm với 4 ống phóng ngư lôi loại 533 mm (tương tự ngư lôi của tàu ngầm Kilo 636) đặt hai bên mạn tàu. Theo trang tin BusinessOnline (Nga), việc bảo hành hai chiến hạm Gepard 3.9 thứ ba và thứ tư của Việt Nam sẽ kéo dài đến ngày 9.5.2018.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.