Chiến hạm Gepard thứ 4 ghé Gibraltar, tàu CSB 8020 rời Philippines về nước

13/12/2017 14:22 GMT+7

Ngày 12.12, tàu vận tải Rolldock Star chở chiến hạm Gepard 3.9 thứ 4 của Việt Nam đã ghé cảng Gibraltar để tiếp nhiên liệu. Cùng ngày, tàu cảnh sát biển CSB 8020 cũng rời cảng Manila, Philippines về nước.

Theo trang thông tin hàng hải marinetraffic, tàu Rolldock Star ghé vào cảng Gibraltar lúc 8 giờ 20 sáng 12.12 (14 giờ 20 cùng ngày, giờ VN). Đến 0 giờ sáng nay 13.12 (6 giờ cùng ngày, giờ VN), tàu Rolldock Star đã rời Gibraltar tiến ra Đại Tây Dương để đến Singapore, dự kiến vào ngày 15.1.2018. Trước đó tàu Rolldock Star đã khởi hành từ cảng Novorossiysk (Nga) ngày 6.12 để đưa chiến hạm Gepard 3.9 (số hiệu tạm trước đó là 487) về Việt Nam. Đây là lần thứ hai trong vòng 3 tháng, tàu Rolldock Star chở chiến hạm Gepard về Việt Nam; chiếc trước đó (số hiệu tạm 486 khi còn ở tại Novorossiysk) về nước cuối tháng 10. Rolldock Star là tàu từng vận chuyển 3 tàu ngầm lớp Kilo từ Nga về Việt Nam, là các chiếc TP.Hồ Chí Minh (năm 2014), Hải Phòng (2014) và Đà Nẵng (2016).

Tàu Gepard 3.9 thứ ba của Việt Nam trong lần di chuyển lên khoang tàu Rolldock Star vào tháng 9.2017 tại cảng Novorossiysk, Nga instagram baranow

Ngoài ra, sáng 12.12, tàu cảnh sát biển lớn nhất Việt Nam là chiếc CSB 8020 đã rời khỏi cảng Nam Manila (Philippines) lúc 8 giờ 17 để về Việt Nam, kết thúc chuyến ghé thăm cảng Manila từ ngày 9.12 sau khi rời Guam ngày 4.12. Dự kiến tàu CSB 8020 sẽ về đến Vũng Tàu vào ngày 15.12. Tàu này được đưa vào biên chế các tàu thực thi pháp luật của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đóng tại TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.