Chiến hạm 016 Quang Trung lần đầu xuất ngoại

16/05/2019 20:00 GMT+7

Chiến hạm 016 Quang Trung đã có chuyến xuất ngoại đầu tiên sang Singapore tham gia diễn tập ADMM+ về An ninh hàng hải và dự Triển lãm quốc tế về hàng hải quốc phòng IMDEX 2019 (từ 9 - 16.5.2019).

Trước đó, ngày 8.5 tại quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), chiến hạm 016 Quang Trung cùng đoàn cán bộ Hải quân nhân dân Việt Nam đã khởi hành lên đường sang Singapore tham gia diễn tập ADMM+ (Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng) về An ninh hàng hải, và dự Triển lãm quốc tế về hàng hải quốc phòng IMDEX 2019.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân thực hiện nghi thức tiễn đoàn công tác tại quân cảng Cam Ranh ngày 8.5 Báo QĐND

Đây là lần công tác nước ngoài đầu tiên của tàu 016 Quang Trung, sau khi tàu về nước đầu năm 2018 và làm lễ thượng cờ vào ngày 6.2.2018. Theo báo Hải quân, trong chuyến công tác lần này, tàu Quang Trung kết hợp tổ chức tuần tra vùng biển phía Nam, huấn luyện đi biển đường dài, kiểm tra tình trạng vũ khí trang bị nhằm nâng cao khả năng chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ trang bị mới của cán bộ, thủy thủ kíp tàu; giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nâng cao khả năng phối hợp hoạt động với hải quân các nước.

Từ 9 đến 11.5, trong tuyến hành trình từ nam đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, tàu 016 Quang Trung đã tham gia Diễn tập thực địa trong khuôn khổ ADMM+ về An ninh hàng hải 2019. Diễn tập thực địa ADMM+ về An ninh hàng hải 2019 diễn ra từ ngày 29.4 đến ngày 13.5 với hai giai đoạn tại Hàn Quốc và Singapore, có sự tham gia của hải quân 18 nước.

Tàu 016 Quang Trung cơ động vào đội hình diễn tập ADMM+ Báo QĐND

Giai đoạn 2 có 15 tàu thuộc 12 quốc gia tham dự là Singapore, Philippines, Úc, Thái Lan, Brunei, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Indonesia, Việt Nam. Tàu 016 Quang Trung thuộc nhóm chiến thuật số 2 gồm tàu của các nước Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Indonesia, Việt Nam, do khu trục hạm USS William P. Lawrence (DDG - 110)  của Mỹ chỉ huy.

Các tàu đã thực hiện các khoa mục huấn luyện: Về vị trí tập kết; kiểm tra thông tin liên lạc; vận động đội hình chụp ảnh từ trên không; cất hạ cánh trực thăng giữa các tàu; tiếp vận trên biển và chia sẻ thông tin về nghi vấn trên biển. Trong các khoa mục diễn tập, tàu 016 Quang Trung đã thực hiện tốt các nội dung: Duy trì đúng các quy định về vận tốc, cự ly giãn cách đội hình..., theo báo Hải quân.

Sĩ quan và thủy thủ Tàu 016 Quang Trung thực hiện nghi thức chào cảng Căn cứ Hải quân Changi (Singapore) 13.5 Báo QĐND

Ngày 13.5, các tàu kết thúc diễn tập, tập kết vào căn cứ hải quân Changi, Singapore và lễ bế mạc Diễn tập được tổ chức trong tối cùng ngày.

Tàu Samudura (P 621) của Hải quân Sri Lanka tiến vào khu vực neo đậu tại quân cảng Changi, cạnh chiến hạm 016 Quang Trung (phải) đang sáng đèn trang hoàng, tối 13.5 Hải quân Sri Lanka
Cận cảnh tàu 016 Quang Trung được trang hoàng chuẩn bị đón sĩ quan và thủy thủ tàu bạn tới giao lưu tại Căn cứ Hải quân Changi tối 13.5 Báo QĐND
Xem tàu chiến các nước được lai dắt vào quân cảng Changi ngày 13.5. Tàu Quang Trung ở phía trước, bên phải cầu cảng, và sáng đèn vào cuối clip FB Hải quân Singapore

Từ ngày 14 đến 16.5, Triển lãm IMDEX châu Á 2019 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Changi. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Hải quân nhân dân Việt Nam đã tham dự Triển lãm. Ngày 15-5, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững tham dự Hội nghị An ninh hàng hải quốc tế 2019 trong khuôn khổ triển lãm này.

Trực thăng săn ngầm Ka-28 trên tàu 016 Quang Trung Twitter Richard Thomas

Tối 15.5, tại căn cứ Changi, tàu 016 Quang Trung và đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam đã tổ chức tiệc liên hoan ẩm thực và giao lưu văn nghệ chào mừng thành công diễn tập ADMM+ và triển lãm IMDEX 2019. Đồng thời cán bộ chiến sĩ đoàn Hải quân Việt Nam cũng tham gia biểu diễn văn nghệ giao lưu giữa hải quân các nước trên tàu RSS Persistence (Hải quân Singapore) với tiết mục dân ca Trống cơm.

Chiến hạm 016 Quang Trung là một trong 4 chiến hạm lớp Gepard 3.9 (lớp tàu tên lửa Dự án 11661 E) do VN đặt Nga đóng. Hai chiếc Gepard 3.9 đầu tiên về VN vào năm 2011 là 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ. Năm 2012, VN đặt Nga đóng tiếp 2 tàu tên lửa Gepard 3.9, bổ sung thêm chức năng dò tìm và chống tàu ngầm (trang bị sonar và dàn phóng ngư lôi loại 533 mm). Hai chiếc này về nước cuối năm 2017 và đầu năm 2018, gồm 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung.

Tàu Gepard 3.9 dài 102 m, lượng choán nước 2.200 tấn, thuỷ thủ đoàn tối đa 103 người, có tốc độ tối đa 23 knot (42,5 km/giờ), tầm hoạt động 9.200 km. Vũ khí chính trên tàu Gepard 3.9 gồm hệ thống tên lửa diệt hạm Uran-E (tầm bắn xa 130 km), 1 pháo hạm AK-176M loại 76,2 mm; một dàn pháo - tên lửa phòng không tầm gần Palma (gồm 2 pháo 30 mm bắn nhanh loại 6 nòng, 8 tên lửa tầm gần Sosna-R), hai pháo cận chiến AK-630M loại 30 mm (6 nòng). Tàu còn mang được 1 trực thăng săn ngầm Ka-28. Riêng chiến hạm Trần Hưng Đạo và Quang Trung còn có thêm 4 ống phóng ngư lôi loại 533 mm.

Xem tiết mục biểu diễn bài dân ca Trống cơm của đoàn Hải quân Việt Nam trên tàu RSS Persistence (Hải quân Singapore) chiều tối ngày 15.5 (tài khoản FB Hải quân Singapore):

Đoàn Hải quân Việt Nam biểu diễn bài dân ca Trống cơm trên tàu RSS Persistence (Hải quân Singapore)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.