Chiến dịch truy quét thực phẩm giả toàn cầu

22/06/2019 10:03 GMT+7

Trong chiến dịch phối hợp quy mô lớn truy quét thực phẩm giả mạo nguy hiểm, cảnh sát ở 78 quốc gia đã bắt giữ 672 người.

Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) hôm qua thông báo lực lượng chức năng các nước cũng đã tịch thu tổng cộng 16.000 tấn thức ăn và 33 triệu lít đồ uống giả mạo, trị giá hơn 117 triệu USD (2.725 tỉ đồng) trong giai đoạn từ tháng 12.2018 - 4.2019, theo AFP.
Ngoài ra còn có hàng tấn thịt bẩn bị phát hiện tại nhiều quốc gia khi cảnh sát tiến hành kiểm tra đột xuất cửa tiệm, khu chợ và xe vận chuyển.
Ở Zimbabwe, cảnh sát thu giữ gần 14.000 lít đồ uống có gas chứa hàm lượng cao hoạt chất kích thích thường dùng trong thuốc điều trị rối loạn cương dương, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng. Trong khi đó, cảnh sát Nga đột kích các nhà máy, tịch thu 4.200 lít rượu vodka giả mạo.
[VIDEO] Chặn đứng hàng chục tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.