Chiến đấu cơ, xe tăng, tên lửa tại triển lãm quốc phòng Ấn Độ 2020

Văn Khoa
Văn Khoa
08/02/2020 21:40 GMT+7

Chiến đấu cơ, xe tăng phô diễn sức mạnh cùng nhiều vũ khí khác như tên lửa, súng được trưng bày trong cuộc triển lãm quốc phòng (DefExpo) năm 2020 diễn ra tại thành phố Lucknow thuộc miền bắc Ấn Độ từ ngày 5 - 9.2.

Xe tăng T-90 Bhishma của Ấn Độ băng qua vũng nước trong cuộc phô diễn sức mạnh tại buổi khai mạc DefExpo 2020 hôm 5.2. Xe tăng này có tầm hoạt động 500 km và có thể chạy với vận tốc 60 km/giờ

AFP

Quân nhân thuộc không quân Ấn Độ sắp xếp đạn dược ngay trước chiến đấu cơ MiG-21 tại DefExpo 2020

Reuters

Binh sĩ lục quân Ấn Độ diễn tập tác chiến tại DefExpo 2020

Reuters

Binh sĩ lục quân Ấn Độ trong cuộc biểu diễn ở DefExpo 2020 hôm 6.2

AFP

Quân nhân lục quân Ấn Độ biểu diễn thăng bằng trên xe máy tại DefExpo 2020 hôm 5.2

AFP

Tên lửa hành trình Nirbhay của Ấn Độ tại DefExpo 2020. Tên lửa này có thể bay với vận tốc 972 - 1.098 km/giờ, tầm bắn tối đa 1.000 km và có thể mang đầu đạn hạt nhân

Chụp màn hình Jane's Defence Weekly

Tên lửa chống tăng phóng từ trực thăng Chungum (trên) và ống phóng do Hàn Quốc sản xuất được trưng bày tại DefExpo 2020

Chụp màn hình Jane's Defence Weekly

Xe chiến đấu bộ binh mới WhAP được Ấn Độ trình làng tại DefExpo 2020. Xe này có thể chạy với vận tốc tối đa 100 km/giờ và có tầm hoạt động tới 500 km

Chụp màn hình Jane's Defence Weekly

Mô hình xe phóng của hệ thống tên lửa hành trình Club-T (phiên bản xuất khẩu của tên lửa Kalibr đặt trên xe tải), do công ty Almaz-Antey của Nga chế tạo được trưng bày tại DefExpo 2020. Club-T tích hợp cả tên lửa diệt hạm lẫn tên lửa tấn công đất liền. Mỗi tên lửa Club-T nặng 1.700 kg, được trang bị đầu đạn nặng 450 kg.

Chụp màn hình Jane's Defence Weekly

Khách chụp hình tại khu trưng bày súng trường ở DefExpo 2020

Reuters


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.