Chiến đấu cơ Mỹ chặn oanh tạc cơ Nga ngoài khơi Alaska

22/05/2019 09:45 GMT+7

Các chiến đấu cơ Mỹ đã bay chặn 6 máy bay quân sự Nga trong không phận quốc tế ngoài khơi bờ biển phía tây bang Alaska (Mỹ).

Trong thông báo ngày 21.5, Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) cho biết 6 máy bay quân sự Nga bao gồm 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 bị chặn bởi 2 chiến đấu cơ Mỹ F-22 vào ngày 20.5, theo AFP.
Sau đó cùng ngày, hai chiến đấu cơ F-22 tiếp tục bay bám đuôi phi đội thứ 2 bao gồm 2 máy bay ném bom Tu-95 và 2 tiêm kích Su-35 của Nga.
NORAD cho hay máy bay trinh sát AWACS của Mỹ cũng được triển khai để theo dõi chiến dịch bay chặn.
Các máy bay quân sự Nga di chuyển trong không phận quốc tế sau đó đi vào Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) Alaska nằm sát không phận Mỹ.
Các máy bay quân sự Nga bay gần không phận Mỹ NORAD/Twitter
“Năng lực phát hiện và triệt tiêu mối đe dọa đối với người dân và cơ sở hạ tầng then chốt đã giúp chúng tôi theo dõi, truy vết và nhận diện chính xác máy bay nước ngoài áp sát không phận”, chỉ huy NORAD Terrence O'Shaughnessy tuyên bố.
“Chúng tôi luôn cảnh giác cao độ 24/7, 365 ngày/năm”, ông O'Shaughnessy nhấn mạnh. Theo AFP, Mỹ có 4 ADIZ. ADIZ Alaska trải dài 320 km tính từ bờ biển của bang này.
[VIDEO] Hải quân Nga “có tiếng nhưng không có miếng”?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.