Chiến đấu cơ F-35 sắp hoạt động ở châu Á-Thái Bình Dương

24/10/2017 14:00 GMT+7

Không quân Mỹ đang có kế hoạch triển khai 6 chiếc chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới F-35A tới Nhật Bản vào đầu tháng 11.

Số chiếc F-35A nói trên cùng với tổng cộng hơn 300 quân nhân sẽ hoạt động tại căn cứ không quân Kadena, Nhật Bản, trong khoảng 6 tháng, đánh dấu lần đầu tiên không quân Mỹ điều loại chiến đấu mới này hoạt động ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, theo báo Defense News dẫn thông báo từ Lực lượng không quân Thái Bình Dương.
Chỉ huy Lực lượng không quân Thái Bình Dương Terrence O’Shaughnessy cho hay F-35A sở hữu “khả năng tấn công chính xác toàn cầu chưa có tiền lệ đối với các mối đe dọa đang và sẽ xuất hiện”.
F-35A được thiết kế cho không quân của Mỹ và các nước khác. Trong khi đó, mẫu dành cho thủy quân lục chiến Mỹ là F-35B. Từ tháng 1.2017, Quân đoàn thủy quân lục chiến Mỹ đã triển khai một đội F-35B đến đóng tại căn cứ của lực lượng này ở thành phố Iwakuni, Nhật Bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.