Chiến đấu cơ F-16 nâng cấp của Đài Loan có thể ứng phó Trung Quốc?

Văn Khoa
Văn Khoa
23/03/2021 13:00 GMT+7

Đài Loan đã hoàn tất việc nâng cấp 42 trong 141 chiếc chiến đấu cơ F-16A/Bs thành F-16V, với “khả năng phát hiện kẻ thù sớm hơn và tầm tấn công xa hơn”, giữa lúc máy bay quân sự Trung Quốc thường xuyên áp sát Đài Loan.

Lễ bàn giao chính thức 42 chiếc chiến đấu cơ F-16V dự kiến diễn ra vào cuối tháng này và nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn sẽ là khách mời đặc biệt, theo hãng tin CNA dẫn lời tham mưu trưởng Lực lượng phòng không Đài Loan Hoàng Chí Vĩ. Ông Hoàng cho biết thêm 42 chiếc F-16V sẽ được trang bị cho Đội chiến đấu cơ chiến thuật số 4 thuộc Lực lượng phòng không Đài Loan, đánh dấu đây là sẽ đơn vị đầu tiên ở vùng lãnh thổ này có F-16V. Ông Hoàng còn khẳng định với giới nghị viên Đài Loan rằng F-16V có khả năng phát hiện kẻ thù sớm hơn và tầm tấn công xa hơn, đặt toàn bộ không phận Đài Loan trong tầm ngắm.

Một chiếc F-16V cất cánh trên một xa lộ trong cuộc tập trận ở Đài Loan

Chụp màn hình CNA

F-16V là phiên bản mới nhất của dòng chiến đấu cơ F-16, do tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin sản xuất. Hồi năm 2016, Lực lượng phòng vệ Đài Loan đã dành 129,6 tỉ Đài tệ (4,21 tỉ USD) để nhờ Lockheed-Martin nâng cấp 141 chiếc F-16A/B thành F-16V. Trưởng cơ quan phòng vệ Đài Loan khi đó Phùng Thế Khoan cho rằng phi đội F-16V có thể hỗ trợ vùng lãnh thổ này đối phó chiến đấu cơ tàng hình J-20 và J-31 của Trung Quốc. Chương trình nâng cấp F-16 dự kiến hoàn tất trước năm 2023.
Lockheed Martin đánh giá F-16V là chiến đấu cơ thế hệ 4 tiên tiến nhất. Ngoài ra, tờ Taipei Times hồi năm 2018 dẫn một số nguồn tin nhận định F-16V là chiến đấu cơ tiên tiến nhất trong dòng F-16, cung cấp khả năng nhận biết tình huống gấp ít nhất 2 lần so với F-16A/B.
So với F-16A/B, phần cải tiến quan trọng nhất mà F-16V nhận được là hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, trong đó có hệ thống radar PESA AN/APG, hiện được sử dụng cho chiến đấu cơ tàng hình F-22 và F-35 của Mỹ. F-16V còn được trang bị một máy tính mới có thể giúp cải thiện tầm hoạt động của radar cũng như khả năng nhắm nhiều mục tiêu. Chiến đấu cơ F-16 được nâng cấp còn có hệ thống tín hiệu được gắn trên nón bảo vệ có liên kết với tên lửa tầm nhiệt AIM-9 Sidewinder, mang lại cho phi công khả năng “thấy và bắn”, theo tờ Taipei Times.

[VIDEO] Không quân Đài Loan diễn tập mô phỏng chiến tranh

Ngoài việc nâng cấp F-16A/B, Đài Loan còn đặt mua 66 chiếc F-16V từ Mỹ và dự kiến bắt đầu nhận hàng từ năm 2023. Hồi tháng 10.2019, Viện lập pháp Đài Loan đã bỏ phiếu thông qua ngân sách 250 tỉ Đài Loan (tương đương 8,2 tỉ USD) cho việc mua 66 chiếc F-16V. Sau khi nhận đủ 66 chiếc F-16V mới, Đài Loan sẽ có tổng cộng hơn 200 chiếc tiêm kích F-16, số lượng lớn nhất ở châu Á.
Ngoài ra, vào tháng 9.2020, Đài Loan đã tổ chức lễ khánh thành trung tâm bảo trì tiêm kích F-16 tại Đài Trung do Mỹ hậu thuẫn. Trung tâm này nằm trong thỏa thuận ký kết vào tháng 12.2019 giữa Tập đoàn Phát triển công nghiệp hàng không Đài Loan (AIDC) và Lockheed Martin. Tại lễ khánh thành, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nhấn mạnh trung tâm bảo trì tiêm kích sẽ giúp củng cố năng lực phòng không và đảm bảo năng lực chiến đấu, trong bối cảnh máy quân sự Trung Quốc thường xuyên bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan.

Tốn kém bao nhiêu để F-16 đối phó máy bay Trung Quốc?

   

Tham mưu trưởng Lực lượng phòng không Đài Loan Hoàng Chí Vĩ cho hay Đài Bắc đã dành 2,1 tỉ Đài tệ (gần 74 triệu USD) trong năm 2021 cho lực lượng này thực hiện các hoạt động đối phó máy bay quân sự Trung Quốc vào Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan, theo hãng tin CNA. Ông Hoàng cho hay chi phí cho việc triển khai chiến đấu cơ F-16 để đối phó máy bay Trung Quốc là 150.000 Đài tệ/giờ và chi phí này tăng lên 200.000 Đài tệ nếu triển khai máy bay săn ngầm P-3C.

Trong năm 2020, Lực lượng phòng không Đài Loan đã chi 30 tỉ Đài tệ cho các nỗ lực ngăn chặn máy bay quân sự Trung Quốc vào ADIZ, theo CNA dẫn số liệu do các nghị viên Đài Loan cung cấp.

Máy bay quân sự Trung Quốc đã bay vào ADIZ của Đài Loan ít nhất 9 lần từ đầu tháng đến nay, 17 lần trong cả tháng 2 và 27 lần trong cả tháng 1, theo dữ liệu của Cơ quan phòng vệ Đài Loan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.