Chia rẽ tại hội nghị ở Vatican

25/10/2015 08:38 GMT+7

Khóa họp của Thượng hội đồng giám mục về gia đình tại Vatican đã kết thúc ngày 24.10, với nhiều bất đồng về các vấn đề hôn nhân, tình dục và người đồng tính.

Khóa họp của Thượng hội đồng giám mục về gia đình tại Vatican đã kết thúc ngày 24.10, với nhiều bất đồng về các vấn đề hôn nhân, tình dục và người đồng tính.

Vatican đang chia rẽ vì vấn đề hôn nhân, tình dục và người đồng tính - Ảnh minh họa: ReutersVatican đang chia rẽ vì vấn đề hôn nhân, tình dục và người đồng tính - Ảnh minh họa: Reuters
Tại cuộc họp quy tụ hơn 300 giám mục, các đại biểu bỏ phiếu về hơn 1.300 điểm thay đổi trong dự thảo văn kiện về vấn đề gia đình.
Theo Reuters, nhóm cải cách chủ trương thay đổi quan điểm đối với các vấn đề lớn như ủng hộ những người tái hôn, có cái nhìn cởi mở đối với người đồng tính. Đức giám mục Lucas Van Looy Ghent từ Bỉ mong muốn giáo hội “chấm dứt việc phán xét con người, xét nét mọi tình huống”. Tuy nhiên, nhóm bảo thủ khẳng định không nên có thay đổi trong giáo lý về hôn nhân vì nó sẽ vi phạm những điều răn dạy của Chúa Jesus.
Giáo hoàng Francis sẽ là người có tiếng nói cuối cùng trong việc lấy ý kiến tại hội nghị để soạn thảo Tông huấn về các vấn đề này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.