Chỉ trích ông Biden gây sức ép như thời ông Trump, Iran sẽ làm gì?

Văn Khoa
Văn Khoa
21/02/2021 17:06 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm nay 21.2 chỉ trích chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden , nói rằng "vì tất cả mục đích thực tế", họ đang theo đuổi chính sách “gây sức ép tối đa” như người tiền nhiệm Donald Trump.

“Mỹ phải trở lại thỏa thuận (hạt nhân được ký vào năm 2015) và dỡ bỏ tất cả lệnh cấm vận… Mỹ nghiện các lệnh cấm vận nhưng họ nên biết rằng Iran sẽ không khuất phục trước sức ép”, ông Zarif nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền hình nhà nước Iran, theo Reuters.
Mặt khác, ông Zarif khẳng định quyết định của Iran kết thúc các cuộc điều tra bất ngờ của các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc ở nước này vào ngày 23.2 không đồng nghĩa Tehran từ bỏ thỏa thuận hạt nhân.
Ông Zarif còn nhấn mạnh Mỹ phải hành động trước bằng cách dỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với Iran nếu muốn cứu thỏa thuận hạt nhân.

Lần đầu họp G7, Tổng thống Biden thay đổi chính sách của ông Trump, nỗ lực "tái cam kết"

Ông Zarif đưa ra tuyên bố trên sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 18.2 cho các đồng minh châu Âu hay chính quyền Tổng thống Biden đã chuẩn bị đối thoại với Iran về việc Mỹ trở lại thỏa thuận năm 2015 nhằm ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.
Chính quyền Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran vào năm 2018 và tái áp đặt lệnh cấm vận lên nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.