'Chỉ 10% ngân sách quốc phòng thế giới cũng đủ xóa nghèo đói'

05/04/2016 13:06 GMT+7

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ngày 5.4 cho biết chỉ cần 10% trong tổng chi tiêu ngân sách quốc phòng thế giới năm 2015 có thể giúp xóa nghèo đói trong 15 năm tới.

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ngày 5.4 cho biết chỉ cần 10% trong tổng chi tiêu ngân sách quốc phòng thế giới năm 2015 có thể giúp xóa nghèo đói trong 15 năm tới.

Thế giới chỉ cần giảm 10% chi tiêu quốc phòng là có thể xóa nghèo đói trong vòng 15 năm tới - Ảnh: ReutersThế giới chỉ cần giảm 10% chi tiêu quốc phòng là có thể xóa nghèo đói trong vòng 15 năm tới - Ảnh: Reuters
Reuters dẫn lại báo cáo thường niên của SIPRI cho biết chi tiêu quốc phòng thế giới trong năm 2015 tăng 1% so với năm 2014 và cũng là lần tăng đầu tiên kể từ năm 2011.
Chi tiêu quốc phòng tăng ở châu Á, Trung - Đông Âu và Trung Đông, nhưng giảm ở Bắc Mỹ, Tây Âu, Mỹ Latin, châu Phi và vùng Caribê.
Cũng theo báo cáo của SIPRI, tổng chi tiêu quốc phòng thế giới tăng lên đến 1,7 nghìn tỉ USD trong năm 2015, với Mỹ đứng đầu danh sách mặc dù giảm chi tiêu quốc phòng 2,4% xuống còn 596 tỉ USD.
Trung Quốc là quốc gia chi tiêu ngân sách quốc phòng đứng thứ 2 thế giới trong hai năm liền 2014, 2015; trong năm 2015 nước này tăng chi tiêu quốc phòng 7,4%, lên 215 tỉ USD. Ả Rập Xê Út vượt qua Nga đứng hàng thứ 3, Nga thứ 4 và Anh thứ 5.
SIPRI cho biết tổng chi tiêu ngân sách quốc phòng thế giới năm 2015 chiếm 2,3% tổng giá trị sản phẩm nội địa (GDP) toàn cầu và chỉ cần 10% tổng chi tiêu quốc phòng thế giới là đủ gây quỹ cho những chương trình của Liên Hiệp Quốc để từ nay đến năm 2030 có thể chấm dứt nghèo đói.
Các thống kê của Liên Hiệp Quốc ước tính có 800 triệu người trên thế giới sống trong nghèo đói, và những quốc gia có xung đột thì có tỉ lệ nghèo đói cao nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.