Chi 1 triệu USD để giết cha

12/04/2013 03:20 GMT+7

Con trai một chính trị gia giàu có ở Ấn Độ vừa bị bắt với cáo buộc chi 1 triệu USD để thuê người sát hại cha mình.

Theo tờ The Telegraph, ông Deepak Bhardwaj, Chủ tịch đảng Bahujan Samaj, bị bắn chết ở ngoại ô New Delhi hồi tháng trước. Từ hình ảnh của máy quay an ninh, cảnh sát nhanh chóng nhận diện và bắt giữ 2 tay súng.

 Ông Bhardwaj và con trai Nitesh
Ông Bhardwaj và con trai Nitesh - Ảnh: Weeklyvoice

Các thủ phạm khai chủ mưu chính là Nitesh Bhardwaj, con trai của nạn nhân. Theo giới chức, Nitesh đã trả 1 triệu USD cho luật sư của cha là Baljeet Sehrawat để tổ chức vụ ám sát.

Đứa con bất hiếu sợ bị cha xóa tên khỏi di chúc và gia tài sẽ lọt vào tay cô tình nhân trẻ của ông Bhardwaj. Là đại gia bất động sản, ông Bhardwaj từng công bố tài sản trị giá hơn 90 triệu USD nhưng dư luận Ấn Độ tin rằng con số này ít nhất phải là 1 tỉ USD. 

Lê Loan

>> 17 năm tù cho nghịch tử giết cha
>> Nghịch tử giết cha
>> Bị phản đối yêu đương, thiếu nữ Ấn Độ giết cha
>> Tử hình kẻ giết cha vợ rồi lẩn trốn 13 năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.