Chevron bị phạt 18,2 tỉ USD

05/01/2012 00:14 GMT+7

Theo Reuters, tòa phúc thẩm tại Ecuador vừa nâng mức phạt Tập đoàn dầu khí Chevron của Mỹ từ 8,6 tỉ USD lên 18,2 tỉ USD do tổn thất quá lớn tại lưu vực sông Amazon.

Năm 1993, 30.000 người dân địa phương nộp đơn kiện Công ty dầu khí Texaco về hành vi thải hơn 68 tỉ lít chất thải độc hại xuống sông Amazon từ năm 1972-1992. Đến năm 2001, Chevron, tập đoàn dầu khí lớn thứ 2 của Mỹ, mua lại Texaco nhưng từ chối chịu trách nhiệm liên đới trong vụ kiện. Tháng 2.2011, tòa án tại Ecuador yêu cầu Chevron phải trả 8,6 tỉ USD tiền bồi thường cộng thêm 10% chi phí quản lý môi trường và mức phạt sẽ được nâng lên gấp đôi nếu tập đoàn này không công khai xin lỗi. Đến nay, Chevron vẫn không chấp nhận án phạt nên tòa phúc thẩm đã ra quyết định trên. Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã hoan nghênh phán quyết mới nhất còn tập đoàn Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cáo.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.