'Chê' Mỹ và phương Tây, Áo tính chuyện hợp tác quân sự với Nga

07/04/2016 14:50 GMT+7

Tổng tham mưu trưởng quân đội Áo, tướng Othmar Commenda trong cuộc gặp tướng Valery Gerasimov - Tổng tham mưu trưởng liên quân, Thứ trưởng Quốc phòng Nga, cho biết Áo sẵn sàng hợp tác quân sự với Nga, bất chấp cảnh báo của phương Tây và Mỹ.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Áo, tướng Othmar Commenda trong cuộc gặp tướng Valery Gerasimov - Tổng tham mưu trưởng liên quân, Thứ trưởng Quốc phòng Nga, cho biết Áo sẵn sàng hợp tác quân sự với Nga, bất chấp cảnh báo của phương Tây và Mỹ.

Áo tính chuyện hợp tác quân sự với Nga - Ảnh: ReutersÁo tính chuyện hợp tác quân sự với Nga - Ảnh: Reuters
“Mối quan hệ giữa Áo và Nga có lịch sử lâu dài, tuy nhiên chẳng may vì những diễn biến ở châu Âu trong những năm gần đây, chúng tôi không thể mời tướng (Gerasimov) đến Áo. Chúng tôi xin lỗi về điều này”, tướng Commenda nói trong cuộc gặp sau khi bày tỏ sự cảm ơn trước lời mời đến Moscow mà tướng Nga dành cho ông.
“Tôi hy vọng điều này sẽ thay đổi và chuyến thăm của ngài sẽ diễn ra trong những năm tới”, Tổng tham mưu trưởng quân đội Áo nói với ông Gerasimov, theo TASS hôm 6.4.
“Tôi không muốn đi theo sự chỉ đạo hay vâng lời của bất kỳ ai rằng chỉ nên liên lạc với nước này hoặc không nên với nước khác. Vì lý do này mà tôi đến đây thăm ngài”, ông Commenda phát biểu trong cuộc họp với người đồng cấp Nga, đồng thời muốn có chương trình hợp tác giữa quân đội 2 nước.
TASS cho biết tướng Áo còn bày tỏ quan điểm của ông rằng chỉ có sự nỗ lực liên kết giữa các nước mới giải quyết được những vấn đề của thế giới.
“Nga là nước gần với Áo hơn những cường quốc khác. Vì vậy chúng tôi rất sẵn sàng với mọi khả năng của mình để cùng làm việc ở bất kỳ nơi nào chúng tôi cho là phù hợp”, Tổng tham mưu trưởng Commenda bộc bạch.
Áo là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) nhưng không gia nhập NATO, nơi quy tụ nhiều nước thành viên của EU và Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.