CHDCND Triều Tiên dọa bắn rơi máy bay Mỹ

11/06/2006 23:55 GMT+7

CHDCND Triều Tiên hôm qua đã dọa sẽ trừng phạt Mỹ vì thực hiện các chuyến bay do thám nước này.

Trong một bản tin do hãng thông tấn KCNA phát đi, lực lượng không quân CHDCND Triều Tiên tuyên bố máy bay do thám RC-135 của Mỹ đã thực hiện các chuyến bay trên vùng lãnh hải CHDCND Triều Tiên vào các ngày 6, 8 và 10.6.

Mô tả các chuyến bay trên là sự phô bày ý muốn tấn công phủ đầu CHDCND Triều Tiên của Washington, Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ lại bắn rơi máy bay Mỹ như đã từng làm cách đây 37 năm. Tháng 4.1969, một máy bay do thám EC-121 của hải quân Mỹ đã bị bắn rơi trên bờ biển phía đông CHDCND Triều Tiên và toàn bộ 31 người trên máy bay thiệt mạng.

Ngoài ra, vào tháng 8.1981, quân đội Bình Nhưỡng cũng bắn tên lửa vào một máy bay do thám SR-71 của Mỹ nhưng không gây thiệt hại. CHDCND Triều Tiên cáo buộc Mỹ chuẩn bị xâm lược nước này dù Washington nhiều lần bác bỏ. Hai bên không khai thông được bế tắc trong cuộc khủng hoảng liên quan đến chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên do Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với nước này và cáo buộc Bình Nhưỡng rửa tiền. (AFP, AP)

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.