Cháy rừng ở Bồ Đào Nha, 62 người thiệt mạng

19/06/2017 08:17 GMT+7

Tính đến ngày 19.6, vụ cháy rừng từ ngày 17.6 ở tỉnh Leiria, miền trung Bồ Đào Nha đã làm ít nhất 62 người thiệt mạng và 60 người bị thương.

 AFP dẫn lời Thủ tướng nước này Antonio Costa cho biết số lượng nạn nhân có thể còn tăng do vẫn còn nhiều người mất tích hoặc đang nguy kịch. Hầu hết các nạn nhân bị kẹt trong xe, không thoát ra được khi đám cháy lan ra các tuyến đường ở gần rừng.
Theo giới chức, ngọn lửa bùng phát từ phần rừng ở thị trấn Pedrogao Grande, tỉnh Leiria và lan rộng với tốc độ khủng khiếp. Các chuyên gia nhận định nguyên nhân của thảm họa lần này là thời tiết khô hạn và Bồ Đào Nha đang trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng với nhiệt độ ở một số khu vực lên đến 40oC.
Gần 1.000 lính cứu hỏa, 257 xe chuyên dụng và 3 máy bay đã được điều động để chữa lửa. Sáng qua, Pháp và Tây Ban Nha cũng gửi tổng cộng 5 máy bay để hỗ trợ. Năm 2016, Bồ Đào Nha từng bị một đợt cháy rừng nghiêm trọng, làm hơn 100.000 ha bị thiêu rụi.
Nhiều người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất vì cháy rừng Reuters


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.