Cháy nhà máy thép gần sân bay Haneda, Tokyo

24/08/2015 13:04 GMT+7

(TNO) Trưa 24.8, lửa đã bùng phát dữ dội tại một nhà máy sản xuất ống thép gần sân bay Haneda, thủ đô Tokyo (Nhật Bản).

(TNO) Trưa 24.8, lửa đã bùng phát dữ dội tại một nhà máy sản xuất ống thép gần sân bay Haneda, thủ đô Tokyo (Nhật Bản).

Khói bốc lên từ nhà máy sản xuất ống thép ở gần sân bay Haneda, thủ đô Tokyo (Nhật Bản) ngày 24.8.2015 - Ảnh: AFP
Khói bốc lên từ nhà máy sản xuất ống thép ở gần sân bay Haneda, thủ đô Tokyo (Nhật Bản) ngày 24.8.2015 - Ảnh: AFP
Truyền thông Nhật Bản phát sóng cảnh khói đen dày đặc bốc lên bầu trời ở khu vực nhà máy thép này, theo AFP.
Nhà máy sản xuất thép có diện tích 20.800 m2 nằm cách sân bay Haneda khoảng 1 km. “Ngọn lửa bùng phát từ một tháp làm mát cao 2 m”, một quan chức sở Cứu hỏa Tokyo cho hay.
Truyền thông Nhật Bản đưa tin, ngọn lửa bùng phát lúc 11 giờ 36 phút ngày 24.8 (giờ địa phương) và hiện chưa có báo cao thương vong.
Nhà máy sản xuất thép này thuộc Tập đoàn sản xuất thép Nippon Steel & Sumitomo Metal (Nhật Bản). Tập đoàn Nippon vẫn chưa lên tiếng bình luận về vụ việc này.
Vụ cháy nhà máy thép xảy ra chỉ vài giờ sau vụ nổ nhà kho tại một căn cứ quân sự của Mỹ gần Tokyo.
“Chúng tôi chưa nắm được bất kỳ thông tin chi tiết nào vào thời điểm này”, người phát ngôn của cảnh sát Nhật trả lời phỏng vấn của AFP khi được hỏi liệu có mối liên hệ giữa hai vụ nổ.
Hai hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines và All Nippon Airways cho biết không có chuyến bay nào của họ bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.
Hồi năm 2014, ít nhất 15 người bị thương sau vụ nổ tại một nhà máy sản xuất thép của Nippon ở miền trung Nhật Bản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.