Cháy lớn, thương vong cao tại bệnh viện Ấn Độ

18/12/2018 10:00 GMT+7

Ít nhất 6 người thiệt mạng khi 147 người, gồm nhiều bệnh nhân, mắc kẹt trong một đám cháy tại Bệnh viện ESIC Kamgar ở Mumbai giữa lúc xe cứu hỏa mắc kẹt trong dòng xe cộ giờ cao điểm chiều 17.12.

Ngoài số người thiệt mạng, 129 người bị thương khi hỏa hoạn xảy ra tại bệnh viện ở trung tâm tài chính và giải trí của Ấn Độ, theo Đài NDTV hôm 18.12.
Nguyên nhân của vụ cháy tòa nhà 5 tầng được cho là do chập cầu chì ở tầng thứ 4, theo cảnh sát A.P. Lokhand.
Sở cảnh sát phải huy động 10 xe cứu hỏa để dập lửa, trong khi 15 xe cứu thương nhanh chóng sơ tán bệnh nhân đến các bệnh viện khác.
Hãng PTI đưa tin đến hôm nay, đa số những người bị thương đều trong tình trạng ổn định.
Trong khi đó, Phó giám đốc sở cứu hỏa thành phố MV Ogale cho hay họ đã tìm thấy nhiều dấu hiệu bất thường tại bệnh viện này cách đây 15 ngày. Vì thiết bị cứu hỏa không đầy đủ, bệnh viện không được cấp giấy chứng nhận an toàn liên quan đến nguy cơ hỏa hoạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.