Cháy lớn tại khu mua sắm đông người Việt ở Nga

13/03/2015 05:15 GMT+7

Theo Itar-Tass, ít nhất 5 người thiệt mạng, 25 người mất tích và 55 người bị thương trong vụ hỏa hoạn ngày 11.3 tại Trung tâm thương mại Admiral ở thành phố Kazan (Nga), nơi có đông người Việt sinh sống và buôn bán.

Theo Itar-Tass, ít nhất 5 người thiệt mạng, 25 người mất tích và 55 người bị thương trong vụ hỏa hoạn ngày 11.3 tại Trung tâm thương mại Admiral ở thành phố Kazan (Nga), nơi có đông người Việt sinh sống và buôn bán.
Vụ cháy xảy ra vào khoảng 1 giờ trưa (giờ Moscow), bắt đầu từ tầng 1 của tòa nhà 3 tầng và lan rộng trên một diện tích khoảng 4.000 m2, khiến một phần tòa nhà đổ sập.
Hàng trăm lính cứu hỏa cùng với hàng chục xe chữa cháy, 3 máy bay trực thăng và 1 đoàn tàu cứu hỏa đã được huy động nhưng phải mất 9 tiếng đồng hồ ngọn lửa mới được dập tắt. Lực lượng cứu hộ hiện nỗ lực dọn dẹp đống đổ nát để tìm kiếm những người mắc kẹt. Đến hôm qua vẫn còn khoảng 25 người mất tích và Hãng Itar-Tass dẫn lời nhà chức trách địa phương cho biết gần như không có khả năng những người này còn sống sót.
Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra. Trong khi đó, ông Huseyn Gahramanov, chủ trung tâm Admiral, nơi chủ yếu buôn bán quần áo và hàng dệt may, nói với trang LifeNews rằng ông nhận được lời đe dọa đốt cháy trung tâm trước khi vụ việc xảy ra.
Hiện chưa có thông tin liên quan đến thiệt hại của người Việt sinh sống và buôn bán tại đây. Trao đổi với Thanh Niên qua điện thoại hôm qua, Chánh văn phòng Đại sứ quán VN tại Nga Châu Đình Nguyên cho biết sau khi biết tin về vụ hỏa hoạn, đại sứ quán đã lập tức cử người đến làm việc với các cơ quan chức năng và cộng đồng người Việt tại Kazan để tìm hiểu sự việc, đồng thời xác định mức độ thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.