Cháy cơ sở điều trị Covid-19 ở Ấn Độ, 11 người thiệt mạng

09/08/2020 16:04 GMT+7

Sáng 9.8, một vụ cháy xảy ra tại khách sạn được một bệnh viện tư nhân thuê làm cơ sở điều trị cho bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ, làm ít nhất 11 người thiệt mạng.

Tờ The Times of India đưa tin thời điểm vụ cháy xảy ra, có khoảng 50 bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại khách sạn Swarna Palace tại thành phố Vijayawada (bang Andhra Pradesh, đông nam Ấn Độ). Lúc đó, cũng có 10 nhân viên y tế tại đây giúp chăm sóc bệnh nhân.
Nhiều bệnh nhân Covid-19 hoảng loạn cầu cứu từ cửa sổ các phòng trong khách sạn gồm 6 tầng, trong khi ít nhất 2 người nhảy từ trên cao xuống, dẫn đến tử vong.
Hầu hết nạn nhân tử vong là do bị ngạt khói, theo giới chức Ấn Độ. Vì bệnh nhân Covid-19 vốn dĩ có vấn đề về hô hấp nên bệnh tình họ nhanh chóng trở nặng khi hít phải khói độc.
Cảnh sát địa phương cho biết nguyên nhân do một máy lạnh ở tầng trệt gần khu vực tiếp tân bị chập điện gây ra cháy và khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng lên các tầng trên của tòa nhà.
Lính cứu hỏa dập tắt được đám cháy khoảng 25 phút sau đó. Các bệnh nhân Covid-19 sống sót được đưa qua bệnh viện công gần đó để tiếp tục điều trị.
Thủ hiến bang Jagan Mohan Reddy thông báo hỗ trợ 500.000 Rupee (155 triệu đồng) cho thân nhân nạn nhân thiệt mạng, đồng thời ra lệnh mở cuộc điều tra vụ việc, theo tờ The Indian Express.

Ấn Độ là nước thứ 3 vượt mốc 2 triệu ca nhiễm Covid-19

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah đều lên tiếng chia buồn với thân nhân các nạn nhân.
Đài NDTV ngày 9.8 đưa tin Ấn Độ đã ghi nhận 64.399 ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ qua, con số cao nhất trong một ngày, nâng tổng số ca mắc bệnh Covid-19 tại nước này vượt mốc 2,1 triệu, trong đó có 43.488 ca tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.