Cháu rể Thủ tướng Hun Sen bị 'lột lon' chuẩn tướng vì tổ chức cá độ đá gà

Bảo Vinh
Bảo Vinh
30/01/2018 11:55 GMT+7

Ông Thai Phany, cháu rể của Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bị tước quân hàm chuẩn tướng sau khi bị cáo buộc điều hành 2 trường đá gà lớn.

Ông Thai Phany từng là chuẩn tướng trong Các lực lượng vũ trang hoàng gia Campuchia. Ông bị tước quân hàm hôm 19.12.2017, theo tờ The Phnom Penh Post ngày 30.1.
Vụ việc xảy ra sau khi ông Phany bị bắt vì liên quan đến việc đá gà độ hồi cuối năm 2017. Ngày 4.12, cảnh sát triệt phá 2 trường gà tại các tỉnh Takeo và Kandal, được cho là do ông Phany quản lý.
Ông Phany sau đó ra tự thú theo yêu cầu của Thủ tướng Hun Sen. Ông bị tòa án ở Kandal truy tố tội điều hành hoạt động cá cược bất hợp pháp.
Cựu chuẩn tướng này là con rể của ông Hun San, anh trai của Thủ tướng Hun Sen. Ông Phany đối mặt với 5 năm tù nếu bị buộc tội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.