Châu Mỹ La tinh có ca tử vong đầu tiên vì COVID-19

Khánh An
Khánh An
08/03/2020 11:12 GMT+7

Trường hợp đầu tiên tử vong vì COVID-19 ở châu Mỹ La tinh là một bệnh nhân người Argentina từng đến châu Âu.

Hãng AFP ngày 8.3 đưa tin châu Mỹ La tinh có ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 là một người đàn ông 64 tuổi tại Argentina qua đời tại bệnh viện vào ngày 7.3 (giờ địa phương).
Bệnh nhân ẩn danh trước đó "trở về từ châu Âu" vào ngày 25.2, Bộ Y tế Argentina ra thông cáo cho hay nhưng không nói rõ người này đã đến quốc gia nào.

Việt Nam ghi nhận trường hợp thứ 21, số ca nhiễm Covid-19 ngoài Trung Quốc đại lục tăng cao

Sau khi về nước, bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng sốt, ho, đau họng vào ngày 28.2, và đến ngày 4.3 mới đi khám. Bệnh nhân được nhập viện cấp cứu và phải thở máy.
Cũng theo thông cáo, người đàn ông này có bệnh tiểu đường, cao huyết áp, viêm phế quản mãn tính và có vấn đề về thận. Ngoài trường hợp tử vong này, Argentina còn có 8 trường hợp nhiễm COVID-19.

[VIDEO] WHO đau đầu vì trang bị bảo hộ y tế khan hàng, tăng giá vì dịch Covid-19

Theo Reuters, các nước Nam Mỹ khác gồm Brazil, Paraguay, Colombia, Chile và Peru đều có ca nhiễm COVID-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.