Châu Âu tê liệt vì giá rét

11/02/2012 03:24 GMT+7

Giao thông đường thủy ở Trung và Nam Âu đang chết cứng khi con sông Danube huyết mạch gần như đóng băng hoàn toàn vì đợt giá rét bất thường từ 2 tuần nay.

Theo AFP, chính quyền Hungary ngày 10.2 ra lệnh cấm tàu bè đi lại trên phần sông chảy qua nước này. Những nước dọc sông khác như Áo, Croatia, Serbia và Bulgaria cũng đã cấm hoàn toàn hoặc hạn chế tàu bè. Sông Danube chảy qua 10 quốc gia, là tuyến đường thủy tấp nập nhất châu Âu cũng như đóng vai trò không thể thiếu trong thủy lợi, thủy điện, ngư nghiệp…

Trong khi đó, chính quyền nhiều nước đang gấp rút triển khai các hoạt động cứu trợ và mở thêm nhiều điểm tránh rét cho người dân. Tính đến hôm qua đã có hơn 540 người chết vì giá lạnh trên toàn châu Âu. Các chuyên gia dự báo đợt rét khủng khiếp này, với nhiệt độ có khi xuống tới -38oC sẽ còn tiếp tục đến giữa tháng 2.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.