Châu Âu hứng tuyết kỷ lục

05/02/2012 09:55 GMT+7

(TNO) Giao thông tại Rome đã bị ngưng trệ hoàn toàn do tuyết rơi quá nhiều, trong khi đợt rét khủng khiếp tấn công trung và đông Âu.
 
Thủ đô Ý đã bị lâm vào tình trạng ngưng trệ trước đợt tuyết hiếm hoi, khiến những đường phố thường nhộn nhịp tại trung tâm thành phố trở nên im ắng vào dịp cuối tuần.

Cư dân thành Rome Gennaro Di Napoli cho biết: “Lần đầu tiên Rome đã biến thành thành phố của người bộ hành”.

Châu Âu hứng tuyết kỷ lục
Tuyết bao phủ thành Rome (Ý) - Ảnh: AFP

Trong khi đó, Đông Âu là nơi bị ảnh hưởng dữ dội nhất trước đợt rét khủng khiếp. Tại Ukraine, nơi số người chết cóng đã lên đến 122, người ta cho thiên nga ăn và cố gắng sưởi ấm để chúng không đóng thành đá.

Ukraine đang trải qua mùa đông khắc nghiệt nhất trong 6 năm, với nhiệt độ đêm 3.2 đã xuống thấp khoảng âm 33 độ C.

Thủ đô Belgrade của Serbia cũng chứng kiến đường sá bị tuyết phủ dày, buộc quân đội phải triển khai binh lính quét dọn.

Chính phủ Serbia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 19 đô thị, trong khi 6 người đã thiệt mạng vì thời tiết.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.