Châu Á có nhiều triệu phú nhất thế giới

21/06/2012 03:00 GMT+7

Lần đầu tiên châu Á qua mặt Bắc Mỹ, trở thành khu vực có nhiều triệu phú nhất thế giới. AP dẫn báo cáo do hãng tư vấn Capgemini và Ngân hàng Hoàng gia Camada công bố ngày 19.6 cho thấy khu vực châu Á - Thái Bình Dương có 3,37 triệu triệu phú, tăng 1,6% so với năm 2010, dù tổng giá trị tài sản giảm 1,1% xuống còn 10,7 ngàn tỉ USD.

Bắc Mỹ vẫn chiếm giá trị lớn nhất về tổng tài sản với 11,4 ngàn tỉ USD, giảm 2,3 % so với năm trước đó. Tuy nhiên, “dân số” triệu phú của Bắc Mỹ rơi xuống hàng thứ hai với 3,35 triệu người, giảm 1,1%. Châu Âu, vốn bị châu Á qua mặt vào năm 2009, đứng thứ ba với 3,17 triệu triệu phú và tổng tài sản của các triệu phú trị giá 10,1 ngàn tỉ USD.

Trong khi đó, giá trị tài sản của 11 triệu triệu phú trên khắp thế giới giảm 1,7% trong năm 2011, xuống còn 42 ngàn tỉ USD do hậu quả của những biến động tài chính.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.