Chất lỏng lạ xuất hiện trong mũ bay của phi hành gia

16/01/2016 15:10 GMT+7

Chỉ huy trưởng trên trạm không gian quốc tế (ISS), phi hành gia người Mỹ Scott Kelly, đã lấy mẫu chất lỏng lạ không biết bằng cách nào lọt vào bên trong mũ bay của kỹ sư trạm Tim Kopra, để phân tích kỹ thuật.

Chỉ huy trưởng trên trạm không gian quốc tế (ISS), phi hành gia người Mỹ Scott Kelly, đã lấy mẫu chất lỏng lạ không biết bằng cách nào lọt vào bên trong mũ bay của kỹ sư trạm Tim Kopra, để phân tích kỹ thuật.

Thu hồi chất lỏng “lạ” trong mũ bay của Timothy Kopra - Ảnh: NASAThu hồi chất lỏng “lạ” trong mũ bay của Timothy Kopra - Ảnh: NASA

Theo thông báo của NASA, ngày 15.1, hai phi hành gia Timothy Kopra người Mỹ và Timothy Peake người Anh có nhiệm vụ đi ra ngoài không gian để sửa chữa một số bộ phận năng lượng ở mặt ngoài của trạm.

Trong khi đang làm việc, Kopra chợt nhìn thấy một giọt chất lỏng lơ lửng trong mũ bay của mình và lập tức báo cáo chuyện đó.

Trung tâm điều khiển chuyến bay tại Houston (Texas, Mỹ) lập tức ra lệnh cho hai người tạm ngừng công việc sửa chữa bên ngoài, trở vào bên trong trạm và nhất thiết phải thu mẫu chất lỏng lạ này đưa về Trái đất để nghiên cứu sau. Chỉ huy phi hành đoàn, Scott Kelly, đã sử dụng ống bơm tiêm để thu giọt chất lỏng này.

Được biết, trước đó hai nhà du hành vũ trụ đã làm việc suốt 4 giờ ngoài không gian mở để sửa chữa ăng-ten và một số chi tiết kỹ thuật khác.

Phi hành gia Timothy Peake ra ngoài không gian để sửa chữa một số bộ phận năng lượng ở mặt ngoài của trạm ISS - Ảnh: NASA

Khi phi hành đoàn hoàn thành nhiệm vụ, chất lỏng lạ này sẽ được đưa về Trái đất để phân tích, kết quả nghiên cứu có thể sẽ gây nhiều bất ngờ cho giới khoa học quốc tế, các phương tiện truyền thông nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.