Chàng trai 'anh hùng' đỡ được em bé rơi từ nhà cao tầng xuống đất

28/06/2019 10:15 GMT+7

Một thiếu niên Algeria đã được xem là người hùng sau khi nhanh trí đỡ được bé gái rơi từ tầng hai một tòa nhà chung cư ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo AFP ngày 28.6, cậu thiếu niên Fawzi Zabaat, 17 tuổi đang đi bộ đến nơi làm việc ở quận Fatih thuộc thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) thì phát hiện một bé gái 2 tuổi người Syria chơi gần cửa sổ đang mở tại một căn hộ tầng hai.
Lo ngại sẽ xảy ra chuyện không may, Zabaat nán lại gần đó và hô hoán mọi người xung quanh tới hỗ trợ. Đúng như dự đoán của chàng trai Algeria, bé gái tên Doha Muhammed rơi xuống.
Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy Zabaat đã dang tay đỡ Muhammed kịp thời khi bé rơi xuống, ngăn chặn một thảm kịch có thể xảy ra. Bé gái không bị thương tích gì song rất sợ hãi.
Zabaat cùng mọi người trên phố trấn an bé Muhammed trước khi trao lại cho cha bé.
“Tôi đang đi bộ trên đường thì nhìn thấy bé gái bên cửa sổ. Cô bé ngã xuống và may quá, tôi đã đỡ kịp”, Zabaat kể.
Theo truyền thông địa phương, bé Muhammed tiến đến cửa sổ căn hộ trong lúc người mẹ đang nấu ăn trong bếp.
Ba của bé Muhammed, cũng là người nhập cư đến từ Syria, đã cảm ơn Zabaat rối rít và gởi tặng cậu 200 lira (800.000 đồng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.