Chạm mặt chiến hạm Mỹ, tàu Iran rời xa Yemen

24/04/2015 12:47 GMT+7

(TNO) Một đoàn tàu Iran bị tình nghi chở vũ khí để cung cấp cho lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen đã quay lui sau khi chạm đội tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (Mỹ), một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết hôm 23.4.

(TNO) Một đoàn tàu Iran bị tình nghi chở vũ khí để cung cấp cho lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen đã quay lui sau khi chạm đội tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (Mỹ), một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết hôm 23.4.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (Mỹ) đang hoạt động tại biển Ả Rập - Ảnh: Reuters

USS Theodore Roosevelt và nhiều chiến hạm khác của Mỹ đã được điều động đến án ngữ ngoài khơi Yemen để ngăn tàu Iran tiếp tế vũ khí cho lực lượng Houthi.

Chín chiếc tàu Iran đang hướng đến phía nam thành phố Salalah (Oman), nguồn tin giấu tên của AFP cho hay.

Vị này khẳng định có 2 “tàu vũ trang” trong đội tàu của Iran. Tàu Iran đang di chuyển với tốc độ chậm và Mỹ sẽ theo dõi sát động thái của chúng, quan chức quốc phòng giấu tên của Mỹ nói.

Hiện đã có 12 tàu hải quân Mỹ di chuyển đến khu vực trải dài từ Hồng Hải đến Vịnh Aden và biển Ả Rập, trong đó có 9 tàu chiến, theo thống kê của AFP.

Các chiến hạm gồm có tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, với thủ thủy đoàn khoảng 5.000 người và gần 60 máy bay, cùng một nhóm 3 tàu đổ bộ và 2 tàu dò thủy lôi. Ba tàu tiếp tế cũng được điều động để hỗ trợ các tàu chiến.

Với sự hậu thuẫn của Mỹ, Ả Rập Xê Út đang dẫn đầu liên quân 10 nước tiến hành chiến dịch không kích quân nổi dậy Houthi ở Yemen trong hơn 3 tuần qua. Lực lượng Houthi được cho là đang được Iran hỗ trợ và đã chiếm nhiều vùng lãnh thổ Yemen.

Mỹ không tham gia trực tiếp vào chiến dịch không kích Yemen mà chỉ cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ hậu cần, bao gồm tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay liên quân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.