Chai rượu vang 13 tỉ đồng

15/10/2018 09:00 GMT+7

Trong phiên đấu giá của nhà Sotheby’s diễn ra hôm 14.10 ở New York (Mỹ), một chai rượu vang Romanee-Conti sản xuất năm 1945 đã đạt 558.000 USD (13 tỉ đồng), gấp 17 lần giá đưa ra ban đầu là 32.000 USD.

Theo AFP, kỷ lục trước đó thuộc về chai vang Chateau Lafite Rothschild 1869 được bán ở Hồng Kông với giá 233.000 USD vào năm 2010.
Romanee-Conti được xem là loại vang ngon nhất tại vùng Burgundy nổi tiếng ở miền đông nước Pháp. Chai rượu được bán nằm trong số 600 chai được sản xuất vào năm 1945, trước đợt phá bỏ các vườn nho nhằm ngăn chặn dịch rệp gây hại trên diện rộng tại châu Âu. Cũng tại phiên đấu giá, một chai Romanee-Conti năm 1945 khác được bán với giá 496.000 USD. Danh tính của những người mua không được tiết lộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.