CH Czech điều tra vụ 2 bé trai người Việt tử vong trong khu resort

07/08/2018 15:37 GMT+7

Cảnh sát Cộng Hòa Czech đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hai bé trai 7 tuổi người Việt chết chìm trong Hồ Lhota nghi xuất phát từ sự khinh suất và phân biệt đối xử của nhân viên khu resort.

Theo trang Blisty.cz, mẹ của hai  nạn nhân đã đến gặp nhân viên khu resort Hồ Lhota ở vùng Trung Bohemian để nhờ họ hỗ trợ tìm kiếm hai bé trai mất tích.
Tuy nhiên, các nhân chứng cho biết những nhân viên khu resort phớt lờ bởi vì họ là người nước ngoài.
Trong khi đó, nhân viên cứu hộ khu resort bị cho là trốn việc và đi tìm chỗ trú nắng.
Sau khi những du khách khác lên tiếng bức xúc trước thái độ dửng dưng của nhân viên resort, họ mới miễn cưỡng có hành động để giúp tìm kiếm hai bé trai.
Hai người mẹ nói rằng vài giờ sau khi họ đến yêu cầu giúp đỡ, các nhân viên resort mới tiến hành tìm kiếm.
Nhân viên resort còn giải thích họ không muốn gây “hoảng loạn không cần thiết” vì việc tìm kiếm bé trai mất tích.
Sau đó, hai bé trai được phát hiện chết chìm dưới hồ. Hiệp hội người Việt ở CH Czech kêu gọi tiến hành điều tra vụ việc và cảnh sát đã vào cuộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.