Cậu bé nặng nhất thế giới giảm hơn 100 kg

30/11/2018 06:00 GMT+7

Với cân nặng 237 kg, cậu bé 14 tuổi ở Ấn Độ được coi là thiếu niên nặng nhất thế giới đã quyết tâm giảm được gần 100 kg.

Sinh ra ở thủ đô New Delhi, cậu bé khỏe mạnh Mihir Jain có cân nặng bình thường 2,5 kg, theo tờ Daily Mail. Tuy nhiên, đến lúc lên 5 tuổi, Mihir nặng 80 kg, gấp đôi mức trung bình của trẻ ở độ tuổi này và đến năm 14 tuổi là 237 kg.
Mihir nặng đến mức không thể đi lại bình thường, không thể đến trường và mẹ phải dạy học cho cậu bé. Bên cạnh đó, Mihir bị tiểu đường, khó thở và cao huyết áp. Cậu bé thậm chí không thể tự rời khỏi giường ngủ do cơ thể quá nặng nề.
Vào tháng 12.2017, gia đình đưa Mihir đến bệnh viện tiến hành phẫu thuật giảm kích thước của dạ dày. Tuy nhiên, bác sĩ yêu cầu phải giảm cân mới có thể phẫu thuật được.
Mihir Jain lúc còn nặng 237 kg Ảnh chụp màn hình Daily Mail
Trong vòng 3 tháng sau đó, Mihir tuân thủ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và cuối cùng phẫu thuật thành công vào tháng 4.2018. Tính đến tháng 11, cậu bé tiếp tục chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và giảm gần 100 kg, xuống còn 140 kg.
“Tôi cảm thấy rất khỏe. Tôi không thể tin nổi có thể giảm được 100 kg, nhưng đã quyết làm theo lời khuyên bác sĩ”, Mihir nói với tờ Daily Mail.
Giờ đây, với thân hình thon gọn hơn, Mihir tiếp tục hành trình giảm cân bằng cách, tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh và năng tập thể dục hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.